Kết quả tìm kiếm cho "Bang New South Wales"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 278
AUSTRALIA - Vốn là một hầm đường sắt bị bỏ hoang nhưng sau khi được trùng tu, Helensburgh Glow Worm bất ngờ phát ra ánh sáng màu xanh kỳ lạ vào ban đêm, thu hút sự chú ý của du khách thập phương.
Trong chuyến công tác đến Australia và New Zealand, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có hơn 50 hoạt động, để lại dấu ấn đậm nét và lan tỏa hình ảnh của một Việt Nam chân thành và mạnh mẽ.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, một số bang của Australia đã cảnh báo làn sóng lây nhiễm mới COVID-19 do biến thể JN.1 của virus SARS-CoV-2 gây ra.
Cục Khí tượng Australia dự báo trong sáng 8/1, các khu vực trải dài từ Tây Nam bang New South Wales đến Đông Bắc bang Victoria sẽ hứng chịu lượng mưa lên tới 100mm, cao hơn lượng mưa cả tháng, do mưa rào và dông bão.
Một vụ va chạm liên hoàn giữa 5 phương tiện giao thông ở bang New South Wales (NSW) của Australia ngày 29/12 đã làm 2 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Nhà khoa học nổi tiếng James Hansen - người từng dự báo chính xác về tình trạng biến đổi khí hậu - cảnh báo tốc độ Trái Đất nóng lên đang diễn ra nhanh hơn và sẽ gây ra các hậu quả khủng khiếp.
Theo cảnh sát, máy bay Cirrus SR22 cất cánh từ sân bay Canberra lúc 14 giờ 30 ngày 6/10 (giờ địa phương) đến thành phố Armidale với 4 người, gồm 1 người đàn ông và 3 trẻ em.
Một vụ tai nạn rơi máy bay đã xảy ra ở bang New South Wales (NSW) của Australia ngày 6/10.
Cơ quan giám sát tình trạng biến khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU) ngày 5/10 cho biết thế giới vừa trải qua tháng 9 với nhiệt độ trung bình cao chưa từng thấy và xu hướng này có thể duy trì trong tháng 10.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong 3 năm qua, hầu hết các cuộc nói chuyện về sức khỏe cộng đồng đều nhắc đến COVID-19, vaccine và bệnh hô hấp. Tuy nhiên, hiện nay một loại virus khác đang lây lan tại Australia đó là metapneumovirus gây viêm phổi ở người, còn được gọi là hMPV.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà khoa học Australia mới đây đã phát hiện hóa thạch của một loài nhện lớn, có niên đại từ 11 triệu đến 16 triệu năm. Đây là hóa thạch nhện lớn nhất từng được ghi nhận ở Australia và là hóa thạch đầu tiên thuộc họ nhện Barychelidae được tìm thấy trên thế giới.
Các nhà nghiên cứu tại Australia đã phát hiện răng hóa thạch của một loài gấu túi (koala) từ thời tiền sử, có niên đại cách đây 25 triệu năm, ở vùng hẻo lánh của nước này.